Đề nghị truy tố 7 bị can vụ Liên kết Việt lừa đảo

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 13/04/2017 14:11 GMT+7

Một trong 7 bị can bị đề nghị truy tố.

VTV.vn - Ngày 3/4/2017, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Liên kết Việt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đề nghị truy tố 07 bị can là lãnh đạo, nhân viên Công ty Cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Liên kết Việt) gồm: Lê Xuân Giang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Lê Văn Tú – Tổng Giám đốc, Nguyễn Thị Thủy – Phó Tổng Giám đốc và các bị can: Trịnh Xuân Sáng, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Xuân Trường và Vũ Thị Hồng Dung - đều là thành viên nhóm Phát triển thị trường.

Cơ quan công an đề nghị các bị hại trong vụ án này liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các tỉnh, thành phố nơi mình đang cư trú để nhận thông tin và kết quả điều tra vụ án.

Bộ Công an kêu gọi người bị hại trong vụ lừa đảo Liên kết Việt trình báo Bộ Công an kêu gọi người bị hại trong vụ lừa đảo Liên kết Việt trình báo Liên kết Việt “rỗng ruột”, 1.900 tỷ đồng đi đâu và về đâu? Liên kết Việt “rỗng ruột”, 1.900 tỷ đồng đi đâu và về đâu? Ê-kíp thực hiện phóng sự về Công ty đa cấp Liên Kết Việt: “Chúng tôi chưa dừng lại!” Ê-kíp thực hiện phóng sự về Công ty đa cấp Liên Kết Việt: “Chúng tôi chưa dừng lại!”

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước