Đề xuất tăng thuế gấp 3 lần với người trúng số đặc biệt

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 15/08/2017 21:00 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo điện tử Người lao động)

VTV.vn - Bộ Tài chính đề xuất cho sửa thuế suất với thu nhập từ trúng thưởng có 3 bậc thuế: 10%, 20% và 30%.

Hiện nay, những người trúng số từ 10 triệu như xổ số truyền thống, hay lên đến hàng trăm tỷ đồng như xổ số Vietlott, đang nộp thuế thu nhập cá nhân với thuế suất toàn phần 10%. Nhưng rất có thể, mức thuế sẽ không còn cố định 10% nữa.

Bộ Tài chính vừa đề xuất sửa đổi thuế suất với người trúng thưởng xổ số theo hướng áp thuế cao hơn trước để góp phần tăng thu ngân sách. Mức thuế suất mới theo hướng như sau: Trúng từ 10 triệu đến 5 tỷ đồng, mức thuế là 10%; trên 5 đến 10 tỷ đồng là 20% và trên 10 tỷ đồng là 30%.

Lần đầu tiên công khai diện mạo và danh tính người trúng Vietlott Lần đầu tiên công khai diện mạo và danh tính người trúng Vietlott

VTV.vn - Ông Trần Nhật Khánh đã được công khai danh tính và xuất hiện trong buổi lễ trao giải của Vietlott mà không cần đeo mặt nạ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước