Đi lễ làm lây lan dịch COVID-19 tại Malaysia

Hữu Hưng - Mạnh Hà (Thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại ASEAN)-Thứ ba, ngày 17/03/2020 12:47 GMT+7

VTV.vn - Việc tụ tập đông người như đi cầu nguyện chính là một trong những nguyên nhân chính gây lây nhiễm rộng COVID-19 tại Malaysia.

Có thể nói lệnh đóng cửa đất nước được đưa ra một cách quyết liệt và khẩn trương sau khi Malaysia ghi nhận sự tăng mạnh, đột biến về số ca mắc COVID-19 trong mấy ngày gần đây với 125 ca trong ngày hôm qua (16/3) và trước đó là 190 ca trong ngày chủ nhật. Với tổng số 553 ca nhiễm COVID-19 đưa Malaysia trở thành nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh này tại Đông Nam Á.

Trong thời gian đóng cửa, người Malaysia không được ra nước ngoài và người nước ngoài không được vào Malaysia. Các trường học, cơ sở kinh doanh đều phải đóng cửa, trừ siêu thị, cửa hàng thực phẩm hoa quả và một số cơ sở cung cấp dịch vụ thiết yếu như viễn thông, ngân hàng, y tế, cảng biển, sân bay, dịch vụ vệ sinh.

Đi lễ làm lây lan dịch COVID-19 tại Malaysia - Ảnh 1.

Kệ hàng trống trơn tại một siêu thị ở Kuala Lumpur hôm 16/3. Ảnh: Reuters.

Có thể nói, việc tụ tập đông người như đi cầu nguyện cũng chính là một trong những nguyên nhân chính gây lây nhiễm rộng COVID-19 tại Malaysia. Tại sự kiện tôn giáo gần đây được tổ chức ở Sri Petaling (gần Kuala Lumpur) đã có tới 16.000 người tham dự và nhiều người trở về Singapore, Brunei đã bị phát hiện COVID-19. Riêng tại Malaysia, ít nhất đã có 300 người được xác định nhiễm COVID-19 từ sự kiện này.

Các nhân viên y tế Malaysia đang làm việc 24/24h xét nghiệm COVID-19 cho những người tham dự sự kiện tôn giáo nói trên. Malaysia cũng đã cho ngừng lại tất cả các hoạt động tôn giáo và cầu nguyện tại nhà thờ trên cả nước trong 10 ngày từ 17 đến 26/3.

Thủ tướng Malaysia khẩn thiết yêu cầu người dân tuân thủ lệnh hạn chế đi lại, theo ông đó là trách nhiệm của mỗi công dân đối với gia đình, với cộng đồng và với đất nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước