Đi tìm nguyên nhân máy bay rơi ở Indonesia

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 30/10/2018 14:43 GMT+7

Mảnh vỡ của máy bay Indonesia được lực lượng cứu hộ tìm thấy. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Dữ liệu theo dõi cho thấy chiếc máy bay của hãng Lion Air đã nhiều lần thay đổi độ cao trước khi lao xuống biển với tốc độ 640km/h.

Chiếc máy bay bị rơi của hãng Lion Air, chuyến bay số hiệu JT610, khởi hành tại Jakarta lúc 6h20 và dự kiến đáp xuống Pangkal Pinang, thành phố lớn nhất đảo Bangka lúc 7h20. Nhưng chỉ vài phút sau khi cất cánh, tổ bay đã đề nghị quay đầu và được chấp thuận, thế nhưng ngay sau đó chiếc máy bay đã gặp nạn. Dữ liệu theo dõi cho thấy chiếc máy bay xấu số đã nhiều lần thay đổi độ cao trước khi lao xuống biển với tốc độ 640km/h.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Dù là hãng máy bay giá rẻ nhưng máy bay bị rơi là một chiếc Boeing 737 MAX 8 mới được vận hành trên toàn cầu 18 tháng. Nó từng được quảng bá là chiếc máy bay "đáng tin cậy nhất thế giới". Bên cạnh đó, Cơ trưởng Bhavye Suneja lại vô cùng dày dặn kinh nghiệm với 6.000 giờ bay và chưa từng gặp sự cố hay tai nạn nào trong sự nghiệp. Thời tiết cũng không phải lý do khiến máy bay rơi bởi bầu trời khu vực thời điểm đó quang đãng.

Theo các chuyên gia, manh mối đáng ngờ nhất vào lúc này lại là câu chuyện xảy ra đêm trước đó, khi chiếc máy bay bị rơi được sử dụng và gặp một "vấn đề kỹ thuật" nhưng đã được "khắc phục theo quy trình và sẵn sàng để bay", theo CEO của Lion Air. Hiện công tác tìm kiếm hộp đen đang nhanh chóng được triển khai để xác định đúng nguyên nhân máy báy rơi.

Được biết, Indonesia là một trong những thị trường hàng không tăng trưởng nhanh nhất thế giới nhưng Indonesia từ lâu lại đứng đầu trong danh sách các nước đang phát triển có tỷ lệ tử vong hàng không cao nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước