Dịch bệnh do virus corona: Trung Quốc xây dựng bệnh viện dã chiến thứ 2

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 26/01/2020 21:51 GMT+7

VTV.vn - Với những diễn biến của dịch bệnh, Chính phủ Trung Quốc mới đây đã phải kích hoạt ứng phó khẩn cấp mức cao, nhằm chống virus corona.

Không chỉ có các nhân viên y tế, chính quyền địa phương, đang phải ráo riết tìm cách kiểm soát dịch bệnh, mà hàng nghìn công nhân làm việc tại công trường xây dựng cũng đang chạy đua với thời gian để xây dựng bệnh viện dã chiến 1.000 giường bệnh tại Vũ Hán.

Hàng trăm máy xúc đất đã được huy động đến, các công nhân tập trung làm việc chăm chỉ… tất cả đều có chung 1 mục tiêu là xây dựng nhanh một bệnh viện mới để ứng phó với virus corona.

"Chúng tôi không gặp vấn đề về kỹ thuật, nhưng chúng tôi đang phải chạy đua với thời gian để mua trang thiết bị và vật liệu", ông Zhou Pan, Phó Giám đốc, công ty xây dựng Vũ Hán cho biết.

Không chỉ có quá ít thời gian, mà dự án này còn thiếu nhân lực. Khu đất rộng đến 50.000 m2, nên việc chỉ có tổng cộng 4 công ty tập trung xây dựng cũng không phải chuyện dễ dàng. Các công ty đều phải kêu gọi nhân viên từ bỏ ngày nghỉ lễ để tập trung cho dự án quan trọng này.

Bệnh viện mới được khởi công ngày 25/1 và dự kiến sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng trong vòng 6 ngày tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước