Dịch COVID-19 tại New York có thể bắt nguồn từ châu Âu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 10/04/2020 21:05 GMT+7

VTV.vn - Phần lớn những ca mắc COVID-19 ở thành phố New York, Mỹ nhiều khả năng đã lây nhiễm từ những người đến từ châu Âu và có rất ít bằng chứng cho thấy nó bắt nguồn từ châu Á.

Đây là thông tin từ hai nghiên cứu riêng biệt của nhóm các nhà khoa học thuộc bệnh viện Mount Sinai và nhóm nghiên cứu thuộc đại học New York. 

Dịch COVID-19 tại New York có thể bắt nguồn từ châu Âu - Ảnh 1.

Ảnh: Reuters.

Kết luận của hai nghiên cứu cho thấy phần lớn chủng virus từ các bệnh nhân đều bắt nguồn từ châu Âu. Virus SARS-CoV-2 cũng đã xuất hiện ở thành phố New York từ giữa tháng 2 - tức là nhiều tuần trước khi ca dương tính đầu tiên được ghi nhận. Nhiều khả năng, khách du lịch từ châu Âu đã mang mầm bệnh vào New York từ trước thời điểm Mỹ công bố kế hoạch hạn chế người nhập cảnh từ các nước châu Âu.

Các bệnh viện tại New York (Mỹ) quá tải bệnh nhân mắc COVID-19 Các bệnh viện tại New York (Mỹ) quá tải bệnh nhân mắc COVID-19

VTV.vn - Các bệnh viện tại New York đều đang trong tình trạng quá tải vì số người mắc lẫn tử vong do COVID-19 mỗi ngày đều tăng lên mức cao mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước