Điểm tin quốc tế 17/10: Scotland có thể trưng cầu dân ý độc lập lần 2

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 17/10/2016 14:07 GMT+7

VTV.vn - Thủ hiến Scotland để ngỏ khả năng trưng cầu dân ý độc lập lần 2 là một trong những tin tức quốc tế đáng chú ý trong sáng nay (17/10).

Anh, Mỹ cân nhắc biện pháp trừng phạt Syria và Nga

Anh và Mỹ đang xem xét trừng phạt kinh tế mạnh tay hơn với Chính phủ Syria và các đồng minh, do Syria đã không ngừng tấn công các lực lượng đối lập tại thành phố Aleppo. Hiện Nga chưa có phản ứng về diễn biến mới này.

Trước đó, Tổng thống Putin cho biết, Nga luôn mong muốn có thêm nhiều quốc gia tham gia vào tiến trình giải quyết khủng hoảng Syria.

Thủ hiến Scotland để ngỏ khả năng trưng cầu dân ý độc lập lần 2

Thủ hiến Scotland Nichola Stugeon vừa tuyên bố, sẽ tiến hành trưng cầu dân ý lần thứ hai về vấn đề tách khỏi Anh trước cuối năm 2020, nếu Anh ra khỏi khối thị trường chung Liên minh châu Âu (EU).

 

Điểm tin quốc tế 17/10: Scotland có thể trưng cầu dân ý độc lập lần 2 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Getty

Theo bà Stugeon, Scotland là đối tác bình đẳng trong Vương quốc Anh, và Scotland mong muốn ở lại trong thị trường chung EU dù các vùng khác của Anh tách ra. Scotland cũng đã tuyên bố miễn học phí đại học cho học sinh đến từ EU năm 2017.

Văn phòng đảng Cộng hòa tại Bang North Carolina bị tấn công

Văn phòng của đảng Cộng hòa tại quận Cam, bang North Carolina mới đây đã bị phóng hỏa, sau khi có người ném vật liệu gây cháy qua cửa sổ vào lúc nửa đêm, phá hủy nhiều đồ vật và gây hư hại bên trong tòa nhà.

Phản ứng trước vụ việc này, ông Trump cho rằng, thủ phạm chính là những người ủng hộ của đảng Dân chủ. Còn bà Hillary Clinton xem đây là hành động "kinh hoàng và không thể chấp nhận được".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước