Điểm xét tuyển đầu vào Đại học dự kiến tăng cao

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 14/07/2015 15:11 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, một số trường đại học đã hoàn thành khâu chấm điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015. Dự kiến điểm xét tuyển đầu vào Đại học sẽ tăng cao.

Tính đến thời điểm này, một số trường đại học đã hoàn thành khâu chấm điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015. Tại Hà Nội, từ 2 ngày trước, cụm thi do Đại học Thủy Lợi đã tiến hành xong việc chấm thi. Đây được coi là cụm thi hoàn thành việc chấm thi sớm nhất cả nước. Tại TP. HCM, Đại học Công nghiệp Thực phẩm, Đại học Sư phạm TP. HCM đã chấm xong điểm từ hôm qua (13/7).

Trong khi chờ đợi các trường hoàn tất việc chấm thi, một số trường đã đưa ra mức điểm dự kiến xét tuyển từng ngành. Như tại Đại học Kinh tế quốc dân, Học viện Tài chính, điểm trúng tuyển vào từng ngành sẽ cao hơn điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD&ĐT ít nhất 2 điểm.

Với kết quả sơ bộ qua tuần đầu tiên chấm thi trên cả nước, hiện các cụm thi có mức điểm tập trung từ 5 - 7 điểm. Đây là mức điểm chung khá cao so với mọi năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước