Diện tích bình quân trên đầu người phải đạt 20m2 mới được nhập khẩu: Liệu có khả thi?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 14/11/2018 14:33 GMT+7

VTV.vn - Theo dự thảo Sở Xây dựng TPHCM đưa ra, diện tích tối thiểu để người ở trọ, ở nhờ, hay thuê nhà được xem xét nhập hộ khẩu vào TP.HCM là 20m2/người.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, diện tích 20m2 là căn cứ theo nghị quyết đại hội Đảng bộ TP.HCM đến 2020, diện tích bình quân tối thiểu/đầu người là 19,8m2. Việc quy đinh diện tích tối thiểu để xem xét cấp hộ khẩu là cần thiết, nhằm hạn chế tình trạng tăng dân số cơ học hiện nay. Đồng thời quy định này cũng không hạn chế quyền cư trú và nhập khẩu của người dân. Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến, diện tích 20m2 nhà ở mới xem xét cấp hộ khẩu là quá cao so với quy định đang áp dụng hiện nay là 5m2/người. Đặc biệt với các địa phương có nhiều công nhân ở trọ, thuê nhà với diện tích rất nhỏ.

Các ý kiến đều cho rằng, hiện mức trung bình cộng của mục tiêu quốc gia về diện tích bình quân đầu người đến năm 2030 và thực tế của TP.HCM hiện nay nên quy định chỉ nên từ 10-16m2/người. Ngoài ra, thực tế, người dân đến TP.HCM lao động, đóng góp lớn cho thành phố, do đó cần có chính sách quan tâm tạo điều kiện để họ nhập khẩu, đảm bảo các quyền lợi an sinh xã hội về y tế, giáo dục...

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sẽ tổng hợp ý kiến theo hướng tính toán đến quyền lợi của người lao động, người ở trọ, thuê nhà, trước khi UBND hoàn thiện trình HĐND Thành phố trong kỳ họp tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước