DN Mỹ tìm cách sống chung với dịch bệnh sau quá trình mở cửa kinh tế trở lại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 04/05/2020 16:16 GMT+7

VTV.vn - Sau khi một số bang tại Mỹ mở cửa lại nền kinh tế, nhiều nhà hàng đã mở cửa đón khách, tuy nhiên phải học cách kinh doanh kiểu mới trong thời dịch bệnh chưa chấm dứt.

Nhà hàng Overeasy (bang Texas, Mỹ) đã mở cửa đón khách trở lại sau nhiều tháng đóng cửa vì dịch bệnh. Chỉ bán đồ cho khách mang về, doanh thu của nhà hàng giảm 85%. Tất cả chờ đợi ngày chính quyền cho đón khách trở lại.

Georgia là bang đầu tiên ở Mỹ mở cửa lại nền kinh tế, đi kèm các biện pháp chống lây lan dịch bệnh. Tại nhiều trung tâm mua sắm, khách được đo thân nhiệt, giữ khoảng cách, di chuyển theo một chiều.

Ở nhà hàng Overeasy, cả nhân viên và khách hàng phải tuân thủ những quy định phòng dịch. Nhà hàng Overeasy thông báo sẽ sớm sử dụng robot để giao hàng. Đây chỉ là một trong vài cửa hàng trong khu vực đã và sẽ sử dụng robot thay người cung cấp dịch vụ để giảm thiểu tiếp xúc, giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Cùng với quá trình mở cửa nền kinh tế trở lại, các doanh nghiệp, người dân Mỹ cũng đang tìm cách sống chung với virus và dịch bệnh.

Nhiều nước châu Âu tiến tới mở cửa trở lại nền kinh tế Nhiều nước châu Âu tiến tới mở cửa trở lại nền kinh tế

VTV.vn - Là nước đầu tiên tiến hành phong tỏa toàn quốc nhằm đối phó COVID-19, Italy đã có những động thái nhằm dỡ bỏ phong tỏa, tiến tới mở cửa trở lại nền kinh tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước