Mỹ kỳ vọng nền kinh tế sớm mở cửa trở lại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 25/03/2020 17:11 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tổng thống Donald Trump được cho là đang trong tình thế "tiến thoái lưỡng nan" khi vừa muốn mở cửa trở lại nền kinh tế, vừa phải ưu tiên bảo vệ sức khoẻ người dân.

Trong tuyên bố mới đây, ông Donald Trump cho biết cần sớm đưa người lao động trở lại làm việc và phục hồi các hoạt động kinh tế vốn đang bị đóng băng.

Theo Tổng thống Donald Trump, cần loại bỏ biện biện pháp cách ly theo diện rộng sau 14 ngày để tập trung khôi phục nền kinh tế Mỹ vốn đang bị đóng băng. Ông tỏ ra kỳ vọng kinh tế Mỹ sẽ sớm mở cửa trở lại vào dịp lễ Phục sinh (khoảng giữa tháng 4 tới).

Tuy nhiên, mốc thời gian ông Trump đưa ra khiến không ít người nghi ngờ khi dịch bệnh COVID-19 vẫn đang lan nhanh tại Mỹ. Thậm chí, trong nội bộ chính quyền Mỹ vẫn có một số phản đối quan điểm của ông Donald Trump, nhấn mạnh rằng không thể lấy mục tiêu phát triển kinh tế đánh đổi với giá trị sức khoẻ của người dân.

Washington trước đó mong muốn sớm nới lỏng biện pháp cách ly theo diện rộng tại các khu vực ít nghiêm trọng, giúp phục hồi kinh tế trong khi vẫn tập trung các nguồn lực cần thiết hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch gây ra.

Đến cuối tuần này, có ít nhất 18 tiểu bang và 21 thành phố tại Mỹ yêu cầu người dân ở nhà nhằm tránh nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Điều này tương đương với hơn một nửa dân số, khoảng 176 triệu người dân Mỹ, sẽ phải ở nhà khi đại dịch vẫn chưa được kiểm soát tại quốc gia này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước