Doanh nhân Trung Quốc nghi cầm đầu băng ma túy 300 kg ở TP.HCM

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 21/03/2019 19:06 GMT+7

Tang vật là 300kg ma túy công an thu giữ. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Đường dây vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước đến nay vừa bị triệt phá hôm 20/3 tại TP.HCM.

Qua lấy lời khai ban đầu, lực lượng chức năng nhận định nghi can là một doanh nhân người Trung Quốc và người tình của mình đã dùng công ty may mặc làm bình phong để buôn bán, trung chuyển cả tấn ma túy xuyên quốc gia.

Cho đến sáng nay (21/3), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an đã triển khai lấy lời khai của gần 20 nghi can liên quan vụ vận chuyển ma túy này. Những người này đa phần có quốc tịch Trung Quốc, Lào và Việt Nam. Lực lượng chức năng cũng xác định Công ty Hasan - một doanh nghiệp chuyên kinh doanh hàng may mặc xuất khẩu tại Bình Tân là doanh nghiệp bình phong cho trùm ma túy người Trung Quốc thực hiện các vụ trung chuyển, buôn bán hàng cấm. 

Theo cơ quan điều tra, trong suốt 5 năm thành lập, Công ty Hasan chỉ có 40 tờ khai hàng hóa may mặc. Khám xét kho hàng của công ty này, lực lượng chức năng phát hiện nhiều "bao tải hàng" trùng với tang vật các vụ bắt ma túy "khủng" trước đó tại Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đăk Nông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước