Đồng Nai: 'Đá tặc' hoành hành, chính quyền địa phương bó tay?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 17/11/2015 22:07 GMT+7

VTV.vn- Dù hoạt động mua bán, khai thác đá trái phép diễn suốt hơn 20 năm qua tại xã Sông Trầu, Trảng Bom, Đồng Nai song chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp nào ngăn chặn.

Hàng ngày những chiếc xe ben vận chuyển đá khai thác trái phép cày nát con đường qua xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Con đường chưa đầy 2 km nhưng có tới 6 cơ sở chế biến đá, với hàng trăm công nhân làm việc suốt ngày đêm. Tất cả các cơ sở này đều không được cấp phép và đều không rõ ai là chủ các cơ sở trên.

Điều đáng nói là hoạt động mua bán, khai thác đá trái phép đã diễn ra rầm rộ suốt hơn 20 năm qua tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Hàng trăm ngọn đồi đã biến mất tuy nhiên chính quyền địa phương tại đây dường như chưa có cách nào ngăn chặn hữu hiệu?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước