Đức đau đầu với lượng rác thải hạt nhân khổng lồ

Nhật Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 30/11/2019 19:44 GMT+7

(Ảnh: Deutsche Welle)

VTV.vn - Chính phủ Đức đang đau đầu tìm kiếm nơi chôn lượng rác thải hạt nhân lên tới 28.000m3 khi đóng cửa tất cả nhà máy điện hạt nhân của mình trong những năm tới.

Nếu chất đống lên, lượng rác có thể tương đương khoảng 6 tháp đồng hồ Big Ben. Đáng chú ý, đây là chất thải phóng xạ ở mức độ cao, rất nguy hiểm nếu không được lưu trữ và vận chuyển cẩn thận. Do đó, nơi chôn rác phải được lót bằng đá cứng và nằm tại khu vực không có nước ngầm hoặc dễ xảy ra động đất vì có thể gây rò rỉ phóng xạ.

Đức quyết định đóng cửa tất cả nhà máy điện hạt nhân muộn nhất vào năm 2022 trước những lo ngại về rò rỉ phóng xạ. Hiện tại, chất thải phóng xạ ở mức độ cao được lưu trữ trong các cơ sở tạm thời, thường ở gần nhà máy điện hạt nhân, nơi vốn chỉ có thể chứa chúng trong một vài thập kỷ.


Phát hiện bể chứa rác thải hạt nhân bị rò rỉ tại Mỹ Phát hiện bể chứa rác thải hạt nhân bị rò rỉ tại Mỹ

[]  Nhà chức trách bang Washington, Tây Bắc nước Mỹ, vừa phát hiện ít nhất 6 bể chứa rác thải hạt nhân dưới lòng đất của bang này bị rò rỉ. 6 bể chừa này nằm tại cơ sở hạt nhân Hanford.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước