Đức: Đề xuất cấm trẻ em ăn xin trên đường phố

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 03/08/2015 19:52 GMT+7

VTV.vn - Thủ đô Berlin, Đức đang chuẩn bị đưa ra đề xuất mới nhằm hợp pháp hóa việc cấm trẻ em ăn xin trên đường phố.

Cụ thể, những bậc phụ huynh hoặc người giám hộ để con cái của mình đi ăn xin trên đường phố sẽ bị phạt nặng. Khoản tiền phạt này có thể lên tới 500 Euro tương đương gần 12 triệu VND.

Với các trường hợp trẻ em hành nghề ăn xin một mình, lực lượng cảnh sát sẽ bắt giữ và đưa về cơ sở quản lý thanh thiếu niên thuộc chính quyền bang.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước