Đức thiết lập chốt kiểm soát tạm thời dọc biên giới với Áo

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 14/09/2015 14:46 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Đức đã quyết định tạm thời tiến hành các biện pháp kiểm soát dọc đường biên giới với Áo nhằm hạn chế dòng người tị nạn đổ về Đức.

Chỉ trong vòng vài giờ sau tuyên bố mới này, các quan chức Đức đã bắt đầu thực hiện việc kiểm tra hộ chiếu của người di cư ở khu vực gần biên giới với Áo. Các chuyến tàu đến từ Áo và đi Áo cũng bị tạm ngừng. Hàng trăm cảnh sát chống bạo động đã được điều tới bang Bavaria nhằm hỗ trợ đảm bảo an ninh ở khu vực biên giới.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh chỉ trong hai tuần qua, số lượng người di cư đến thành phố Munich, Đức đã lên đến mức kỷ lục 63.000 người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước