Thành phố Munich, Đức quá tải trước làn sóng di cư

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 14/09/2015 05:00 GMT+7

Người tị nạn ngủ tại nhà ga chính của thành phố Munich. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn-Ngày 13/9, chính quyền thành phố Munich, Đức lên tiếng cảnh báo thành phố này đang rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng vì số lượng người di cư đổ về đây ngày càng nhiều.

Giới chức thành phố Munich cho biết, chỉ riêng trong ngày thứ Bảy, thành phố đã tiếp nhận tới hơn 12.000 người di cư. Ngày Chủ nhật, 13/9 đã có khoảng 1.400 người di cư đến thành phố này. Không chỉ riêng thành phố Munich, một số thành phố khác của Đức cũng đang dần mất kiểm soát về tình hình người tị nạn.

Trước tình hình trên, Thủ tướng Angela Merkel đã hối thúc các nước thành viên Liên minh châu Âu chia sẻ trách nhiệm tiếp nhận người tị nạn. Bà Merkel cũng khẳng định, những người đến Đức vì lý do kinh tế sẽ không được chấp nhận quy chế người tị nạn.

Đức, một trong những quốc gia rộng lớn và giàu có ở châu Âu từ lâu đã trở thành điểm đến lý tưởng của những người di cư chạy trốn khỏi chiến tranh và nghèo đói từ Trung Đông và Bắc Phi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước