Dựng lại đầu của người tiền sử Denisova

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 22/09/2019 18:50 GMT+7

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu tại Israel đã tái dựng được phần đầu của người tiền sử từ ADN của một cô bé 13 tuổi đã qua đời từ 70.000 năm trước.

Cho tới nay, chúng ta biết rất ít về chủng người Denisova, họ hàng xa xưa của loài người ngày nay. Sự tồn tại của chủng người này mới được phát hiện và đã khiến cho các nhà khoa học toàn thế giới hết sức quan tâm. 

ADN lấy từ di cốt của một cô bé 13 tuổi, người Denisova đã cho thấy, chủng người này có thể có da, mắt và tóc màu nâu, có 56 chi tiết khác với con người hiện đại, hầu hết nằm ở phần sọ. Một số cộng đồng người ngày nay mang một phần đáng kể ADN của người Denisova như người Tây Tạng và người Eskimo.

Các nhà khảo cổ tìm thấy “phòng tắm hơi cổ đại” của người Maya Các nhà khảo cổ tìm thấy “phòng tắm hơi cổ đại” của người Maya

VTV.vn - Trước đó, các nhà khảo cổ học tưởng chừng đã nhầm lẫn khi cho rằng đó chính là một "ngôi mộ cổ" được khai quật ở Guatemala.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước