Đường đi bộ ven sông Tô Lịch: Dựng 3 lớp rào chắn ngăn xe máy

Việt Bách (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 24/03/2019 13:12 GMT+7

Hàng rào chắn 3 lớp vừa được dựng trong ngày 23/3.

VTV.vn - Tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch đã được lắp đặt rào chắn tại các lối vào để ngăn chặn tình trạng xe máy đi vào làn đường dành cho phương tiện thô sơ, người đi bộ.

Những ngày gần đây, đường dành cho người đi bộ, xe đạp ven sông Tô Lịch (Hà Nội) đã xảy ra tình trạng bị chiếm dụng bởi xe máy. Đặc biệt, vào giờ tan tầm, nhiều xe máy ngang nhiên đi vào tuyến đường này, dù đã có biển cấm, gây mất an toàn.

Trước tình trạng này, Ban quản lý tuyến đường đã ngay lập tức tiến hành dựng rào chắn 3 lớp bằng các trụ sắt ở đầu các lối vào. Với 6 trụ sắt cố định, mỗi trụ cao khoảng 50cm, tuyến rào chắn có thể ngăn xe máy vượt qua nhưng không ảnh hưởng đến người đi xe đạp và người đi bộ.

Tuyến đường đi bộ ven sông đầu tiên tại Hà Nội Tuyến đường đi bộ ven sông đầu tiên tại Hà Nội

VTV.vn - Sau một thời gian ngắn thi công mở rộng, đường Láng có thêm một làn đường dài hơn 4km chạy dọc bên bờ sông Tô Lịch và chỉ dành cho người đi bộ, đi xe đạp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước