Ecuador sẽ trao tài liệu về ông chủ WikiLeaks cho Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 13/05/2019 12:15 GMT+7

Nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange.

VTV.vn - Cơ quan công tố Ecuador sẽ trao cho Mỹ tất cả tài liệu và vật dụng cá nhân mà nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange đã để lại trong ĐSQ Ecuador tại London.

Theo nhật báo El Paiz của Tây Ban Nha, cơ quan công tố Ecuador sẽ trao cho Mỹ tất cả tài liệu và vật dụng cá nhân mà nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks, Julian Assange đã để lại trong Đại sứ quán Ecuador tại London sau khi bị cảnh sát Anh bắt cách đây 1 tháng.

Dự kiến, cơ quan công tố Ecuador sẽ tiến hành kiểm tra căn phòng của ông Assange tại Đại sứ quán ở London vào tuần sau. Động thái nằm trong quy trình thủ tục tố tụng được thực hiện theo đề nghị của Bộ Tư pháp Mỹ, nhằm cho phép Washington được tiếp cận với tất cả tài liệu và vật dụng cá nhân của ông này. 

Ông Assange lưu trú trong sứ quán Ecuador từ năm 2012. Đến tháng 4 vừa qua, ông bị chấm dứt cơ chế tị nạn và bị cảnh sát Anh bắt giữ ngay sau đó. Nhà sáng lập Wikileaks đã bị kết án tù thời hạn 50 tuần vì tội vi phạm điều khoản bảo lãnh.

Nhà sáng lập Wikileaks bị phạt tù 50 tuần Nhà sáng lập Wikileaks bị phạt tù 50 tuần

VTV.vn - Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange đã bị án phạt gần 1 năm tù giam, gần như là mức cao nhất trong khung hình phạt, do vi phạm các điều khoản bảo lãnh ở Anh.

 Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước