Ethiopia: Đi bộ 3 giờ đồng hồ mới lấy được nước

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 22/03/2016 21:11 GMT+7

VTV.vn - Để có nước sinh hoạt, người dân tại một ngôi làng nhỏ ở Ethiopia đã phải đi bộ 3 giờ đồng hồ liền mới đến được nơi có nước.

Có hơn 5.000 người sinh sống, nhưng ngôi làng nhỏ ở Ethiopia không có nguồn nước sạch nào. Hành trình đi lấy nước của những dân ở đây rất khó khăn khi trời nắng triền miên, đường thì đầy sỏi đá…

“Ngày nào chúng tôi cũng phải đi bộ 3 tiếng liền mới đến nơi có nước, mà cũng chẳng phải nước sạch đâu. Lũ trẻ thì mang đủ thứ can nhựa để đựng, càng nhiều càng tốt”, một người dân Ethiopia chia sẻ.

Được biết, ngôi làng này đã có hàng trăm em nhỏ thiệt mạng vì căn bệnh tiêu chảy. Nguyên nhân được xác định là do các em đã sử dụng nguồn nước mất vệ sinh.

Ethiopia đối mặt với hạn hán nghiêm trọng nhất trong 50 năm Ethiopia đối mặt với hạn hán nghiêm trọng nhất trong 50 năm

VTV.vn - Tổ chức từ thiện “Save the Children” cảnh báo, Ethiopia hiện đang phải đốt mặt với tình trạng hạn hán tồi tệ nhất trong vòng 50 năm qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước