Gần 20 vụ xả súng xảy ra tại Mỹ từ đầu năm

Lê Minh (Phóng viên Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Chủ nhật, ngày 04/08/2019 18:30 GMT+7

Hiện trường vụ xả súng ở TP Dayton. (Ảnh: Fox 45)

VTV.vn - Kể từ đầu năm đến nay, nước Mỹ đã ghi nhận gần 20 vụ xả súng. Điểm đáng chú ý là phần lớn các vụ này có nguồn gốc từ bạo lực gia đình.

Đó là thực trạng vừa được tờ Bưu điện Washington đưa ra. Bài viết dẫn số liệu của Trường Đại học Đông Bắc Mỹ cho thấy mặc dù số lượng các vụ xả súng không tăng so với những năm trước nhưng số lượng người thiệt mạng đã giảm bởi không xảy ra những vụ xả súng hàng loạt lớn như ở Las Vegas, Florida hay Orlando. Tuy nhiên, số vụ xả súng do xung đột trong gia đình đã gia tăng đáng kể với 10 vụ trong 7 tháng đầu năm 2019, bằng số lượng của cả năm 2017. Tác động của những vụ xả súng cũng ngày càng mạnh hơn do sức lan tỏa của mạng xã hội.

Điểm đáng chú ý đó là sự khác biệt về luật pháp trong quản lý súng giữa các bang đang kiếm vấn đề kiểm soát súng và giảm thiểu các vụ xả súng trở nên khó khăn.

Theo tờ Nước Mỹ hôm nay và Thời báo New York, hung thủ trong vụ xả súng mới đây ở bang California mới 19 tuổi, sử dụng khẩu súng bán tự động mua ở bang Nevada. Vụ việc này đúng ra đã có thể ngăn chặn được nếu bang Nevada cũng nâng độ tuổi được phép mua súng từ 18 lên trên 21 như bang California liền kề. Sự khác biệt trong quy định về sở hữu súng giữa các bang đã tạo ra lỗ hổng và là giảm hiệu quả của các biện pháp kiểm soát súng toàn liên bang của Mỹ.

Nhìn nhận ở một góc độ khác, bài viết trên tờ Thời báo Los Angeles đưa ra gợi ý về giải pháp giảm bớt các vụ xả súng, đó là nhìn nhận tình trạng bạo lực súng đạn như một căn bệnh truyền nhiễm để tìm giải pháp cứu chữa nó một cách bền vững.

Bài viết cho biết mô hình giải pháp theo cách tiếp cận này của tổ chức Cure Violence, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở ở Chicago đã giúp các thành phố trên thế giới giảm tới 73% số lượng các vụ bạo lực súng đạn cũng như số người thiệt mạng. Mô hình này bao gồm 3 gói giải pháp: Ngăn chặn xung đột, Khoanh vùng các nhóm nguy cơ và Thay đổi quan niệm của cộng đồng về bạo lực súng đạn.

Bài viết kết luận, không có căn bệnh truyền nhiễm nào là không thể cứu chữa, bao gồm cả bạo lực súng đạn. Tuy nhiên, không có giải pháp nào là hữu hiệu nếu không có sự chung tay góp sức của cả cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước