Gần 800 người ký tên kêu gọi Chính phủ Mỹ trục xuất Giám đốc Sky Mining

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 04/08/2018 21:38 GMT+7

VTV.vn - Gần 800/1.000 người ký tên kêu gọi Thống đốc bang Georgia, Mỹ trục xuất ông Lê Minh Tâm - Giám đốc công ty Tiền ảo Sky Mining và con trai Lê Minh Hiếu khỏi tiểu bang.

Trước việc ông Lê Minh Tâm, Tổng Giám đốc Công ty Sky Mining - mạng lưới đầu tư máy đào tiền ảo lớn nhất tại Việt Nam, mất liên lạc không rõ lý do. Chỉ trong vòng 2 ngày qua, trên trang Change.org - một website bỏ phiếu kiến nghị hàng đầu thế giới, đã có gần 800 người ký tên kêu gọi Thống đốc bang Georgia, Mỹ trục xuất ông Lê Minh Tâm và con trai Lê Minh Hiếu khỏi tiểu bang để về nước giải quyết những vấn đề còn tồn tại với các nhà đầu tư của Sky Mining.

Nội dung bản kiến nghị được tạo bởi nickname: Doan Ngoc Anh, người nhận mình là nạn nhân của ông Lê Minh Tâm. Bản kiến nghị với tiêu đề bằng tiếng Anh, tạm dịch là: "Trục xuất đối tượng lừa đảo Việt Nam tại Mỹ". 

Bản kiến nghị nêu rõ, sau khi ông Lê Minh Tâm và con trai Lê Minh Hiếu thành lập công ty Sky Mining kêu gọi 5.000 người tham gia, với mỗi gói đầu tư từ 500 USD - 5.000 USD. Họ đã bỏ trốn với số tiền ước tính lên tới 36 triệu USD. Nạn nhân của họ không chỉ ở Việt Nam mà còn ở cả Nhật Bản, châu Phi. Những đối tượng lừa đảo này đã mua nhà ở thành phố San Jose, bang California và hiện tại họ đang ở TP Atlanta. Những nạn nhân đang rất cần họ quay trở lại Việt Nam để giải quyết vấn đề.

Các xưởng đào của Sky Mining phía Bắc đã dừng hoạt động Các xưởng đào của Sky Mining phía Bắc đã dừng hoạt động

VTV.vn - Những xưởng đào coin của Sky Mining khóa cửa, chủ xưởng đào thì không liên hệ được, hàng loạt máy đào coin của hệ thống Sky Mining đang biến mất một cách bí ẩn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước