Gần nửa số thủy thủ trên tàu sân bay Pháp mắc COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 18/04/2020 12:58 GMT+7

VTV.vn - Bộ Quốc phòng Pháp đã xác nhận gần một nửa trong số khoảng 2.000 thủy thủ trên nhóm tàu sân bay Charles de Gaulle đã cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Pháp đang phải thực hiện chiến dịch chưa từng có nhằm sơ tán an toàn thủy thủ đoàn trên tàu sân bay Charles de Gaulle đến nơi cách ly, không để xuất hiện thêm trường hợp lây nhiễm mới sau khi số ca nhiễm đã vượt quá 1.000.

Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp Florence Parly, trong hơn 1.000 người được xác nhận đã mang mầm bệnh, gần một nửa số ca có rõ triệu chứng. Điều này đã dẫn đến lo ngại rằng, số ca thực tế có thể tiếp tục tăng nếu có trường hợp người mắc bệnh nhưng không thể hiện triệu chứng. Do đó, những thủy thủ cho kết quả xét nghiệm âm tính hiện đang cách ly.

Đáng lo ngại là nguồn gốc của dịch bệnh trên nhóm tàu vẫn còn là một ẩn số. Hải quân Pháp đang tiến hành điều tra trong bối cảnh sức ép ngày càng gia tăng về việc cần có lời giải thích về cách thức COVID-19 lây nhiễm cho hơn 1.000 thủy thủ trên tàu.

Theo các báo cáo, các thủy thủ làm nhiệm vụ trên tàu trong suốt 3 tháng qua. Tàu sân bay này đã cập cảng Brest của Pháp vào khoảng giữa tháng 3, có mặt ở Biển Bắc trong nhiệm vụ ngoại giao hải quân với các đối tác NATO và dừng lại ở Cyprus. Trong các sự kiện này, có thời điểm các phóng viên địa phương lên thăm tàu. Trong khi đó, các ca nghi nhiễm trên tàu được ghi nhận hôm 7/4, sau lần cập cảng cuối khoảng 3 tuần và lâu hơn thời gian ủ bệnh của virus thông thường là khoảng 14 ngày.

Bà Florence Parly, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp cho biết: "Đến nay, chúng ta vẫn chưa biết được liệu rằng virus đã xâm nhập lên tàu trước thời điểm ngày 13/3 hay không. Các nhà điều tra dịch tễ học sẽ truy tìm câu trả lời cho điều này để làm sáng tỏ vì sao virus lại lây lan mạnh mẽ tại ổ dịch này".

Gần nửa số thủy thủ trên tàu sân bay Pháp mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Từ tuần trước, Pháp đã quyết định cho tàu Charles de Gaulle cắt ngắn nhiệm vụ, quay đầu về cảng sớm hơn 10 ngày so với dự kiến để cập cảng chính ở Toulon. Toàn bộ nhóm tàu đang trải qua quá trình khử trùng kéo dài. Phát ngôn viên hải quân Pháp Eric Lavault nhấn mạnh, chỉ huy tàu sân bay đã tìm cách tăng khoảng cách sinh hoạt giữa thủy thủ đoàn trên tàu.

"Từ đầu tháng 4, số trường hợp thủy thủ mắc bệnh có triệu chứng gia tăng với cấp số nhân. Các nhân viên y tế trên tàu đã tiến hành các rà soát bước đầu. Rất khó để áp dụng các biện pháp giữ khoảng cách xã hội trên một tàu chiến. Tuy nhiên, an toàn của thủy thủ đoàn vẫn là mối quan tâm được ưu tiên hàng đầu" - ông Eric Lavault, người phát ngôn của Hải quân Pháp nói.

Hiện Bộ Quốc phòng Pháp đã mở hai cuộc điều tra song song đó là dịch tễ và trách nhiệm của các cấp chỉ huy. Bà Florence Parly cam kết sẽ công bố những kết luận đầu tiên với công chúng trong vòng 2 tuần tới.

Charles de Gaulle là tàu sân bay đang hoạt động duy nhất của Pháp và cũng là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân duy nhất của châu Âu tính đến nay.

Pháp cách ly gần 1.900 quân nhân tàu sân bay vì COVID-19 Pháp cách ly gần 1.900 quân nhân tàu sân bay vì COVID-19

VTV.vn - Tàu sân bay Pháp Charles De Gaulle được gấp rút triệu hồi về nước do bùng phát dịch COVID-19 trên tàu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước