Gia Lai: Một trẻ tử vong do ăn thịt cóc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 06/11/2018 20:14 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Tại Gia Lai vừa xảy ra 1 vụ ngộ độc thịt cóc khiến 1 trẻ tử vong. Được biết có 2 em nhỏ đã bắt cóc làm thịt, rồi nướng ăn tại rẫy.

1 em đã tử vong, em còn lại may mắn đã qua cơn nguy kịch và dần hồi phục. Theo đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai, mặc dù các cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo người dân không ăn thịt cóc, song tình trạng sử dụng thịt cóc để làm thực phẩm vẫn diễn ra.

Nguyên nhân chính của tình trạng này là do một số thông tin trên mạng Internet và truyền miệng, cho rằng: thịt cóc rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt đối với trẻ nhỏ. Tuy nhiên, vị đại diện này cho biết, đến nay vẫn chưa có một tài liệu chính thức nào công bố tác dụng của thịt cóc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước