Gia tăng bạo lực cực hữu quá khích ở Đức

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 16/08/2019 15:30 GMT+7

VTV.vn - Chỉ trong vòng 6 tháng qua, 8.500 vụ vi phạm an ninh trật tự, hành hung, bạo lực, liên quan đến lực lượng cực hữu quá khích đã xảy ra ở Đức.

Các nhóm cực hữu này có khuynh hướng theo tư tưởng phát xít mới, thù ghét người nhập cư và người Do Thái sinh sống tại Đức. Bộ Nội vụ Đức cho biết các nhóm cực đoan này còn có một bản danh sách, ghi lại hàng nghìn cái tên của những người bị chúng cho là kẻ thù. Thông tin đang khiến rất nhiều người Đức lo lắng.

Anh Ruben Neugebauer là một trong những người có tên trong danh sách kẻ thù của lực lượng cựu hữu quá khích ở Đức. Tên họ, địa chỉ của anh đều bị công khai.

Anh Neugebauer làm việc cho tổ chức cứu trợ người di cư trên Địa Trung Hải, đây có lẽ là lý do anh bị liệt vào danh sách kẻ thù của những kẻ bài người di cư.

Chỉ với vài từ khóa tìm kiếm đơn giản, người dùng Internet có thể tìm thấy danh sách đầy thù hận của những đối tượng cực đoan tại Đức. Danh sách thay đổi thường xuyên, chủ yếu bao gồm các nhà hoạt động xã hội, nhà báo, chính trị gia. Còn có một danh sách riêng liệt kê những người Do Thái tại Đức, tất cả khoảng 25.000 cái tên.

Các nhóm cực đoan, theo tư tưởng phát xít bắt đầu hoạt động từ những năm 1990. Các sự vụ xuất hiện dày hơn trong những năm nay, trong bối cảnh nước Đức đón làn sóng người di cư tăng cao kỷ lục.

Tháng trước, một thành viên của nhóm cực đoan có tên NSU đã bị kết án chung thân vì tội giết 10 người và gây ra 2 vụ đánh bom. Vụ việc đã cho thấy, phong trào cực hữu, bài ngoại đang là vấn đề nhức nhối mà nước Đức phải đối mặt. Nhiều người Đức đã tuần hành kêu gọi cần phải mạnh tay hơn nữa với các đối tượng cực đoan nguy hiểm này.

Tràn ngập cảnh bạo lực trong MV và phim online Tràn ngập cảnh bạo lực trong MV và phim online

VTV.vn - Những pha trả đũa, gào thét, đập phá đồ đạc và đỉnh điểm là kết liễu đời nhau trở thành motif quen thuộc để các nghệ sĩ thu hút người xem.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước