Gia tăng bệnh nhân nhập viện do trời lạnh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 09/12/2019 12:01 GMT+7

VTV.vn - Cả 3 miền nước ta đang trải qua những ngày lạnh giá, thời tiết thay đổi thất thường đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và đời sống của nguời dân ở nhiều địa phương.

Tại Lào Cai, đợt rét đậm có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa Đông đến nay đã khiến nhiệt độ giảm sâu, nhiều trẻ em và người già phải nhập viện. Tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai, lượng bệnh nhân tăng cao, luôn có gần 200 trẻ điều trị mỗi ngày và nằm kín các giường bệnh, chủ yếu là các bệnh về hô hấp như viêm phế quản, viêm phổi, viêm mũi họng…

Tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, liên tiếp trong tháng 11 vừa qua, đã có 10 bệnh nhân bị ngộ độc khí CO do đốt than củi để sưởi ấm khi trời chuyển rét. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, trụy mạch. 

Gia tăng bệnh nhân nhập viện do trời lạnh - Ảnh 1.

Theo Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, trong 3 năm qua, năm nào cũng có bệnh nhân nhập viện do bị ngộ độc khí than, trong đó có trường hợp trẻ em tử vong. Các bác sĩ khuyến cáo người dân: tuyệt đối không sưởi ấm bằng cách đốt than, củi trong nhà đóng kín.

Tại TP.HCM, trời chuyển lạnh trong những ngày qua cũng khiến nhiều người lớn và trẻ nhỏ bị ho, hắt hơi, cảm cúm… Số lượng bệnh nhân đến thăm khám và điều trị tại các bệnh viện cũng tăng lên nhanh chóng với các bệnh thường gặp là bệnh lý về đường hô hấp, hen suyễn, tim mạch.

Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm cao - Nguy cơ đe dọa sức khỏe Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm cao - Nguy cơ đe dọa sức khỏe

VTV.vn - Các bác sĩ cảnh báo, tình trạng chênh lệch nhiệt độ quá lớn có thể khiến cơ thể khó thích nghi, là nguy cơ gây ra nhiều loại bệnh, đặc biệt ở người già và trẻ nhỏ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước