Gia tăng tình trạng ngộ độc rượu vào dịp cuối năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 19/01/2018 13:08 GMT+7

VTV.vn - Vào dịp cuối năm, câu chuyện ngộ độc rượu lại được các bác sĩ cảnh báo khi liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc rượu để lại di chứng nặng nề, thậm chí có nguy cơ tử vong cao.

Số lượng các ca ngộ độc rượu vào dịp cuối năm diễn ra nhiều nhất trong năm cũng là điều dễ lý giải bởi theo lãnh đạo Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai, dịp này, nhu cầu sử dụng rượu gia tăng từ thói quen tiệc tùng gặp gỡ tất niên… khiến cho các đối tượng sản xuất rượu bất chấp tất cả, vì lợi nhuận bất chính sẵn sàng đưa rượu giả, rượu độc làm từ cồn công nghiệp đưa ra thị trường để bán cho người tiêu dùng.

Tiêu hủy khoảng 200 tấn rượu lậu, rượu giả, rượu kém chất lượng Tiêu hủy khoảng 200 tấn rượu lậu, rượu giả, rượu kém chất lượng

VTV.vn - Chiều 5/5, Chi Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã tiến hành tiêu hủy khoảng 200 tấn rượu lậu, rượu giả.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước