Gia tăng tội phạm cao tuổi ở Hàn Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 20/12/2018 22:46 GMT+7

VTV.vn - Trong vòng 5 năm qua, tỷ lệ phạm tội ở người cao tuổi Hàn Quốc đã tăng đột biến, 45%.

Cái nghèo, sự cô đơn và dân số đang lão hóa là những nguyên nhân chính cho tình trạng gia tăng tội phạm người cao tuổi ở Hàn Quốc. Ông Park đã ngồi tù 1 năm rưỡi.

Tới cuối những năm 1990, Hàn Quốc mới có quy định bắt buộc người dân phải có lương hưu, thế nên có tới khoảng 60% người cao tuổi nước này không có tiền để sống nếu không tiếp tục có việc làm. Và vì vậy, vấn đề người già phải phạm tội mới có đường sống sẽ khó có thể sớm thuyên giảm ở xứ sở kim chi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước