Giải cứu 2.000 ngư dân bị bắt làm nô lệ ở Indonesia

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 18/09/2015 14:23 GMT+7

VTV.vn - Theo AP, hơn 2.000 ngư dân bị bắt làm nô lệ trên một hòn đảo ở miền Đông Indonesia đã được giải cứu trong 6 tháng trở lại đây.

Những người này thường xuyên bị đánh đập và buộc phải đánh bắt cá để bán sang Mỹ mà không được trả lương. Phần lớn những ngư dân bị bắt làm nô lệ mang quốc tịch Myanmar, Thái Lan, Campuchia và Lào.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước