Giám đốc công ty lừa đảo học trực tuyến phân trần sau nhiều ngày mất tích

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 20/08/2018 14:43 GMT+7

VTV.vn - Ông Nguyễn Văn Sáu - Giám đốc công ty lừa đảo học trực tuyến - cho biết việc phụ huynh không thể liên lạc trong suốt thời gian qua là do lỗi đường truyền điện thoại.

Sau khi người dân báo tin, báo chí phản ánh, công an vào cuộc, đến nay, Giám đốc Công ty Quốc Cường, người đã sử dụng hàng loạt thông tin gian dối để chiếm lòng tin của phụ huynh ở tỉnh Hải Dương, đã lộ diện. Ngôi nhà có địa chỉ 868 đường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, hiện đang là nơi doanh nghiệp thanh lý hợp đồng cho các phụ huynh. Tại đây, Giám đốc Công ty Quốc Cường luôn miệng cho rằng mình không lừa đảo.

Ghi nhận tại ngôi nhà số 868 đường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, phụ huynh của 7 huyện đã có mặt ở đây. Họ đến để yêu cầu công ty trả lại tiền học phí mình đã nộp.

Giám đốc công ty lừa đảo học trực tuyến phân trần sau nhiều ngày mất tích - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Sáu - Giám đốc Công ty Quốc Cường.

Ông Nguyễn Văn Sáu - Giám đốc Công ty Quốc Cường - đã trực tiếp có mặt. Cầm tờ giấy của chính công ty mình soạn thảo, vị giám đốc chưa hết lớp 3 này phải xoay đến 3 lần để cầm đúng mặt chữ. Người này giải thích việc phụ huynh không thể liên lạc trong suốt thời gian dài là do lỗi đường truyền điện thoại.

Soạn hợp đồng theo cảm nghĩ nên doanh nghiệp nghĩ rằng việc mình đang làm là vì sự nghiệp giáo dục. Tuy nhiên, việc con em mình được giáo dục đâu chưa thấy, phụ huynh chỉ biết rằng mình đã bị lừa và suýt mất trắng tiền nếu không có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng.

Giám đốc công ty lừa đảo trực tuyến chưa học hết lớp 3 Giám đốc công ty lừa đảo trực tuyến chưa học hết lớp 3

VTV.vn - “Sáu chỉ học hết lớp 3 hoặc lớp 4. Bản thân Sáu chỉ viết được họ tên, còn viết được thêm rất khó…”, ông Cao Văn Tùng - Trưởng Công an xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, HN nói.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước