Chiêu thức dụ dỗ học sinh của trung tâm đào tạo trực tuyến

Hồng Anh, Trung Duy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 15/08/2018 14:29 GMT+7

VTV.vn - Từ hàng hóa đến dịch vụ hay ở bất kỳ lĩnh vực nào của đời sống xã hội, người tiêu dùng cũng có thể dễ dàng mất tiền oan khi rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo.

Mỗi gia đình đóng vài triệu đồng tiền học nhưng lại phải cọc thêm gần 500.000 đồng cho 1 cái tai nghe. Trong khi giá trị thực của món đồ này chỉ bằng 1/7 số tiền mà phụ huynh phải đóng. Thiết bị chỉ là điều kiện cần còn phần mềm mới là điều kiện đủ để học trực tuyến.

Nghe có vẻ chuyên nghiệp nhưng cái mà doanh nghiệp gọi là "phần mềm" thực chất chỉ là một ứng dụng gọi điện, nhắn tin, được tải miễn phí trên mạng Internet.

Để phô trương thanh thế, công ty Quốc Cường còn tự giới thiệu có 8 chi nhánh ở khắp các tỉnh thành phía Bắc. Nhưng thực tế, cơ sở ở Hải Phòng và Hà Nam là hai địa chỉ giả. Tất cả các chi nhánh còn lại ở Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Thanh Hóa, Thái Bình và Hải Dương, đều không có thật.

Hải Dương: Những dấu hiệu bất thường của trung tâm đào tạo trực tuyến Hải Dương: Những dấu hiệu bất thường của trung tâm đào tạo trực tuyến

VTV.vn - Có quá nhiều vấn đề bất thường trong việc học trực tuyến của công ty phần mềm Quốc Cường ở huyện Ninh Giang, Hải Dương

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước