Gian nan giải cứu những bé trai là nô lệ tình dục tại Afghanistan

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 19/12/2016 22:47 GMT+7

VTV.vn - Tại Afghanistan, đa phần bé trai nhà nghèo phải đóng giả làm nữ để nhảy múa mua vui cho những người đàn ông lớn tuổi, rồi trở thành món hàng của những kẻ xấu xa.

Tại Afghanistan, cụm từ "bacha bazi" là nỗi ám ảnh của nhiều gia đình nghèo. Cụm từ dùng để ám chỉ những bé trai, hàng ngày phải đóng giả làm nữ để nhảy múa mua vui cho những người đàn ông lớn tuổi. Đa phần các em bị bắt cóc rồi trở thành món hàng, thứ mua vui, để những kẻ xấu xa cưỡng bức.

Người em 13 tuổi của Shirin bị bắt cóc mùa hè năm 2015. Cậu bé bị ép trở thành "bacha bazi", ăn mặc như phụ nữ để mua vui trước khi bị lạm dụng tình dục. Gia đình Shirin ai cũng đau đớn. Trường hợp của gia đình em không phải là duy nhất. Còn nhiều gia đình khác cũng đau đớn mất con như thế.

2/3 số bé trai bị bán làm "bacha bazi" ở độ tuổi từ 13 - 15. Trở thành "trai nhảy" giống như một án chung thân đối với những cậu bé chưa kịp lớn này bởi họ sẽ bị gia đình ruồng bỏ và xã hội xa lánh. Nhiều em đã cố gắng trốn chạy, thế nhưng bọn bắt cóc vẫn không ngừng săn đuổi.

"Bacha bazi" không phải là một hiện tượng mới ở Afghanistan. Trước kia, chính quyền đã từng có nhiều biện pháp để giải quyết tệ nạn này. Thế nhưng, tình trạng đói nghèo là nguyên nhân khiến "bacha bazi" gia tăng ở quốc gia này trong nhiều năm qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước