Gian nan hành trình tìm người hiến tạng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 11/10/2016 19:50 GMT+7

VTV.vn - Kỹ thuật ghép mô tạng ở Việt Nam đã có nhiều tiến bộ, nhưng khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là sự khan hiếm nguồn tạng ở Việt Nam.

Với nhiều người, khi nghe bác sĩ kết luận suy gan, suy thận cũng giống như nghe án tử. Bởi sự khổ sở của những cơn đau, của ngày tháng chạy thận, lọc máu.

Với các bệnh hiểm nghèo do suy giảm chức năng tạng không phục hồi được, cần phải được ghép tạng thay thế để kéo dài sự sống. Kỹ thuật ghép mô tạng ở Việt Nam đã có nhiều tiến bộ, nhưng khó khăn lớn nhất, là sự khan hiếm nguồn tạng ở Việt Nam.

Tính đến tháng 6 năm nay, số lượng các ca ghép mô, tạng tại Việt Nam mới chỉ có: 1281 người được ghép thận trên tổng số 6000 ca suy thận, tức khoảng 21%; 54 người được ghép gan trên tổng số 1500 ca được chỉ định ghép gan, tức khoảng 3,6%; 16 người được ghép tim trên tổng số hàng trăm người chờ được ghép tim, và rất nhiều người đã tử vong trong khi chờ được ghép tạng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước