Gian nan nước sạch về phố

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 16/07/2019 11:39 GMT+7

VTV.vn - Khi quan điểm chưa được thống nhất, ý kiến của người dân chưa được xuôi lòng, chắc chắn ngày nước sạch về phố vẫn còn xa.

Thành phố Hà Nội có chủ trương đồng nhất hệ thống cấp nước sạch. Những khu phố đang sử dụng nước sinh hoạt tự phát, nay sẽ được chuyển sang đơn vị cung ứng nước sạch chuyên nghiệp, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh Bộ Y tế quy định. Chủ trương tốt, được sự hưởng ứng của người dân, tuy nhiên hành trình nước về từng khu phố còn chưa hết gian nan.

Câu chuyện tại khu phố Pin, thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội là ví dụ cụ thể. Tại đây dự án chuyển đổi nguồn cung nước sạch đã phá sản vào năm 2017 bởi người dân không đồng thuận, doanh nghiệp thì thiếu vốn. Đến nay, dự án bắt đầu triển khai lại, nhưng đang có dấu hiệu đi vào vết xe đổ.

Nguồn nước của người dân khu phố Pin sử dụng bao lâu nay sắp tới sẽ bị cắt, thay vào đó là một đơn vị cung cấp nước sinh hoạt khác. Câu chuyện tưởng chừng như đơn giản nhưng lại là nỗi trăn trở của bao hộ dân.

Doanh nghiệp không tận dụng hệ thống đường ống và bơm áp cũ, để triển khai dự án, người dân ở đây sẽ phải bỏ ra đến 6 triệu đồng, trong đó có 3 triệu là cho doanh nghiệp vay vốn đối ứng và 3 triệu đồng là chi phí lắp đặt đường ống nước. Đối với những người công nhân thu nhập chỉ khoảng vào 3 triệu đồng/tháng, số tiền này quả thật không phải là nhỏ.

Chưa dừng ở đó, vì doanh nghiệp chỉ dẫn nước tới chân hộ dân, để dẫn được nước lên tầng, người dân sẽ phải đào thêm cả bể ngầm và trang bị máy bơm cá nhân. Đối với một khu tập thể tường liền tường, móng liền móng, đây quả là một thử thách. Chưa kể, đối với hệ thống nền móng đã cũ này, khi đào bới lên, hoàn toàn có thể gây sập nhà.

Gian nan nước sạch về phố - Ảnh 1.

Sự trăn trở và bức xúc của người dân khu phố Pin, thị trấn Văn Điển khi ý kiến của người dân không được lắng nghe

Khi quan điểm chưa được thống nhất, ý kiến của người dân chưa được xuôi lòng, thì chắc chắn ngày nước sạch về phố vẫn còn xa. Chủ trương của thành phố về đồng bộ mạng lưới cấp nước là điều mà mọi người đều đồng thuận và mong mỏi. Tuy nhiên, cần có những công trình cấp nước kiện toàn, những doanh nghiệp có tâm để chủ trương của thành phố triển khai thực sự hiệu quả, khi đó hệ thống cấp nước cũ mới có thể trở thành quá khứ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước