Giáo viên bức xúc vì bị điều động xuống dạy mầm non

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 13/03/2017 15:07 GMT+7

VTV.vn - Nhiều giáo viên ở Thanh Hóa tỏ ý bức xúc khi nằm trong diện dôi dư và bị điều động xuống dạy mầm non dù đã có cả chục năm kinh nghiệm.

Ngay khi phóng viên có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, tỉnh này đã quyết định tạm dừng khóa bồi dưỡng giáo viên và chờ đến khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung chương trình đào tạo văn bằng 2.

Tuy nhiên, vấn đề ở đây không chỉ là việc có hay không bồi dưỡng kiến thức hệ mầm non cho giáo viên, mà còn những bất cập trong quá trình điều động giáo viên từ bậc học này xuống bậc khác.

Hàng chục giấy khen, bằng khen từ cấp tỉnh đến huyện, công sức phấn đấu suốt 13 năm của cô giáo Huyên (Thanh Hóa), những tưởng là sẽ được ở lại cấp 2, thế nhưng không ngờ vẫn trong diện điều động xuống dạy mầm non.

Nỗi ấm ức khó nói được bằng lời, bởi nếu xét về thành tích cô Huyên cũng chẳng thua kém ai. Thế nhưng, xét về các tiêu chí của tỉnh, việc điều động áp dụng với giáo viên có tuổi đời ít hơn và thời gian công tác ít hơn, cô Huyên lại trong diện chuyển tạm thời vì là giáo viên Văn trẻ nhất của trường.

Tại Thanh Hóa, hiện có khoảng gần 250 giáo viên bậc phổ thông được điều động xuống mầm non với thời hạn từ 2, 3 năm tùy địa bàn. Theo các giáo viên, việc chuyển giáo viên từ bậc phổ thông xuống dạy mầm non không khác gì đánh đố khi các giáo viên chỉ được đào tạo để dạy chuyên biệt từng môn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước