Giới chức Nhật Bản chính thức lên tiếng về việc cựu Chủ tịch Nissan Carlos Ghosn bỏ trốn

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 05/01/2020 21:57 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Masako Mori cho biết, việc ông Carlos Ghosn trốn khỏi Nhật Bản là "không thể lý giải được".

Giới chức Nhật Bản đã đưa ra bình luận chính thức đầu tiên, về việc cựu Chủ tịch hãng Nissan Motor - ông Carlos Ghosn trốn khỏi Nhật Bản đến Liban tuần trước, để tránh bị xét xử với cáo buộc sai phạm tài chính. 

Giới chức Nhật Bản chính thức lên tiếng về việc cựu Chủ tịch Nissan Carlos Ghosn bỏ trốn - Ảnh 1.

Cựu Chủ tịch hãng Nissan Motor Carlos Ghosn. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Masako Mori cho biết, việc ông Carlos Ghosn trốn khỏi Nhật Bản là "không thể lý giải được". Nhà chức trách khẳng định: không có hồ sơ ghi chép ông Ghosn rời nước này, và cho rằng: bị cáo đã rời Nhật Bản một cách bất hợp pháp. Giới chức Nhật Bản xác nhận: đã hủy quyết định cho phép ông Ghosn được bảo lãnh tại ngoại và Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đã ban hành lệnh truy nã đỏ đối với ông này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước