Tranh cãi về cách cựu Chủ tịch Nissan trốn khỏi Nhật Bản

Nguyễn Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 03/01/2020 14:24 GMT+7

VTV.vn - Cựu Chủ tịch Nissan Carlos Ghosn đã trốn từ Nhật Bản sang Lebanon khi đang bị quản thúc để chờ xét xử cáo buộc gian lận tài chính.

Trước đó, nhân vật này đã bị bắt tại Tokyo vào tháng 11/2018 và phải đối mặt với 4 cáo buộc, bao gồm che giấu thu nhập và tư lợi thông qua các khoản thanh toán cho đại lý ở Trung Đông.

Các nguồn tin thân cận với Ghosn cho biết ông quyết định trốn khỏi Nhật Bản sau khi biết phiên tòa xét xử ông bị hoãn đến tháng 4/2021. Tuy nhiên, cách thức mà cựu Chủ tịch Nissan đã trốn khỏi Nhật Bản như thế nào thì đến giờ vẫn là ẩn số.

Ông Junichiro Hironaka - Luật sư của ông Carlos Ghosn cho biết: "Việc ông ấy trốn đi là điều không thể tin được, không thể biết trước được. Giờ tôi thấy rất shock. Tôi cùng không biết cách nào để liên lạc với ông ấy".

Đây là những lời phát biểu của luật sư bào chữa cho cựu Chủ tịch Nissan Carlos Ghosn. Ông cũng rất bất ngờ về cuộc tẩu thoát của thân chủ mình. Không chỉ ông mà dư luận Nhật Bản cũng đặt ra nhiều nghi vấn. Bởi lẽ, theo điều khoản tại ngoại, Ghosn bị quản thúc tại gia ở Tokyo và phải lắp đặt camera theo dõi ở lối vào. Ông này không được giao tiếp với vợ, bị hạn chế sử dụng Internet và các phương thức liên lạc khác. Tuy nhiên, Ghosn lại không phải đeo vòng theo dõi điện tử trong thời gian tại ngoại.

Kênh truyền hình MTV của Lebanon đưa tin Ghosn trốn khỏi ngôi nhà ở Tokyo nhờ một nhóm bán quân sự cải trang thành thành viên một ban nhạc đến nhà ông biểu diễn. Sau đó, Ghosn đã trốn trong một thùng đựng nhạc cụ lớn rồi được đưa thẳng đến sân bay địa phương, rồi được đưa qua cửa kiểm soát trót lọt để bay sang Thổ Nhĩ Kỳ, trước khi đến Lebanon bằng máy bay riêng. Mặc dù kênh truyền hình này không cung cấp bằng chứng, giả thiết được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Hai nguồn tin giấu tên chia sẻ với Reuters rằng kế hoạch bỏ trốn được một công ty an ninh tư nhân sắp xếp trong 3 tháng, bao gồm đưa Ghosn bằng máy bay riêng tới Istanbul trước khi đến Beirut vào rạng sáng 30/12. Ngay cả phi công cũng không biết Ghosn có mặt trên máy bay.

Trước cuộc đào tẩu thành công này, hồi tháng 3/2019, Ghosn đã từng cải trang thành một công nhân xây dựng để trốn cánh phóng viên khi rời khỏi nhà tù. Tuy nhiên, lần đó, kế hoạch nghiệp dư đã nhanh chóng bị phát hiện.

Nhật Bản và Lebanon chưa ký thỏa thuận dẫn độ, trong khi kế hoạch xét xử Ghosn vào tháng 4/2021 của Nhật cũng đang bị lung lay bởi cuộc đào thoát này.

Pháp không dẫn độ cựu Chủ tịch Nissan Pháp không dẫn độ cựu Chủ tịch Nissan Cựu Chủ tịch hãng ô tô Nissan Carlos Ghosn trốn sang Lebanon Cựu Chủ tịch hãng ô tô Nissan Carlos Ghosn trốn sang Lebanon Nissan tiếp tục biến động nhân sự hậu khủng hoảng Nissan tiếp tục biến động nhân sự hậu khủng hoảng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước