Giới công nghệ cam kết không phát triển vũ khí tự hành

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 19/07/2018 15:57 GMT+7

Ảnh minh họa: Flickr

VTV.vn - Nhiều ông lớn công nghệ cũng như các nhà nghiên cứu trên thế giới cam kết sẽ không phát triển vũ khí tự hành, thứ máy móc có khả năng giết chóc tự động.

Trong danh sách ký cam kết này có Elon Musk, ông chủ Tesla và 3 nhà đồng sáng lập Deepmind của Google.

Những người tham gia ký biên bản cho biết họ không muốn việc quyết định tước đi mạng sống của một con người, phụ thuộc vào tay một cỗ máy.

Đây là động thái nhằm ngăn chặn những nguy hại tới sự tồn tại của nhân loại do robot và trí tuệ nhân tạo có khả năng hủy diệt. Đến nay, vẫn chưa có một bộ luật quốc tế nào nhằm hạn chế việc phát triển vũ khí tự hành.

Hàng triệu lao động có nguy cơ mất việc vì... robot Hàng triệu lao động có nguy cơ mất việc vì... robot Nhật Bản khánh thành trung tâm nghiên cứu robot trị giá 7 triệu USD Nhật Bản khánh thành trung tâm nghiên cứu robot trị giá 7 triệu USD Kiểm soát robot sử dụng trí tuệ nhân tạo Kiểm soát robot sử dụng trí tuệ nhân tạo

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước