Góc khuất trào lưu lấy chồng Hàn Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 17/08/2019 16:12 GMT+7

VTV.vn - Bản tin thời sự của đài MBC mới đây đã bóc trần góc khuất đằng sau trào lưu lấy chồng Hàn Quốc.

Trước đây, đàn ông Hàn Quốc thường sang Việt Nam gặp mặt cùng một lúc nhiều cô gái để tuyển vợ. Hình thức này bị dư luận Hàn Quốc chỉ trích là phản văn hóa, do đó Luật môi giới hôn nhân nước này đã cấm giới thiệu nhiều cô gái cùng một lúc. 

Xu hướng thương mại hóa môi giới hôn nhân không vì thế mà ngừng phát triển. Thay cho các buổi tuyển hàng trực tiếp, các công ty môi giới sử dụng các nền tảng trực tuyến: Youtube, Instagram hay Kakaostory; vẫn đáp ứng được mục đích: Khách Hàn vẫn có thể "xem mặt" một lúc nhiều người và chọn người ưng ý nhất.

Khách đến chợ cô dâu Youtube, đa phần đều có những tiêu chí chọn vợ hết sức thô thiển và thiếu thái độ tôn trọng đối phương. Ngoài cân nặng, chiều cao, số đo các vòng, những vấn đề vốn được xem là tế nhị như "còn trinh" hay "mất trinh", là "gái ngoan" hay "gái hư" cũng được mô tả rõ ràng để "khách hàng" đem ra cân đo đong đếm nhằm xác định giá trị của một cô dâu tương lai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước