Hà Giang kỷ luật 46 cán bộ liên quan gian lận thi cử

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 02/10/2019 12:02 GMT+7

VTV.vn - Ngày 1/10, Ủy ban Kiểm tra tỉnh Hà Giang đã công bố 46 đảng viên bị kỷ luật vì nâng điểm thí sinh, hoặc nhờ nâng điểm cho con cháu trong Kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Trong đó 42 người bị khiển trách, 1 người bị cảnh cáo, 3 người bị khai trừ Đảng. Ba người tham gia nâng điểm cho thí sinh gồm: nguyên đội phó, Phòng Bảo vệ Chính trị nội bộ, Công an tỉnh, đã nhờ nâng điểm cho 20 thí sinh; nguyên Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo, đã chỉ đạo nâng điểm cho các thí sinh; nguyên Phó phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, trực tiếp nâng điểm cho thí sinh.

Hai cán bộ công an tỉnh thiếu trách nhiệm, để xảy ra sai phạm là cán bộ phó trưởng phòng và cán bộ phòng PA03.

Theo Ủy ban Kiểm tra tỉnh Hà Giang, 29 cán bộ, đảng viên khác phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc vì liên quan đến gian lận và 57 người khác tiếp tục bị xem xét, xử lý.

Truy tố 15 bị can trong vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình Truy tố 15 bị can trong vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình

VTV.vn - Chiều 20/9, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 2, đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ gian lận điểm thi ở tỉnh Hòa Bình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước