Hạ mức báo động y tế công cộng, doanh nghiệp Trung Quốc vui mừng

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 03/05/2020 13:06 GMT+7

VTV.vn - Trong vài ngày gần đây, nhiều địa phương trọng điểm của Trung Quốc đã hạ mức báo động y tế công cộng sau nhiều ngày không phát hiện ca bệnh mới.

Gần 4 tháng nay, một trong những khu buôn bán thời trang, ăn uống khá thu hút du khách ở quận Triều Dương, TP Bắc Kinh, gần như đóng băng hay hoạt động cầm chừng. Nhiều cửa hàng đã đóng cửa vì chịu không nổi tiền thuê mặt bằng, hoặc vì dịch bệnh nên nhân viên về quê ăn Tết chưa thể trở lại Bắc Kinh. Một số cửa hàng hoạt động lay lắt để chờ ngày TP Bắc Kinh nới lỏng kiểm soát dịch bệnh.

Cùng với TP Bắc Kinh, hai tỉnh thành lân cận là Thiên Tân và Hà Bắc cũng hạ mức báo động từ mức cao nhất là mức 1 xuống mức 2 sau 2 tuần không phát hiện ca bệnh mới. Như vậy, người dân tại tam giác phát triển này sẽ được tự do đi lại nếu đảm bảo các mã quét sức khỏe. Người lao động tại các vùng quê có thể trở lại đô thị làm việc. Những người giao hàng của các công ty thương mại điện tử sẽ được vào các tòa nhà khi tuân thủ các quy định kiểm soát dịch bệnh.

Kỳ nghỉ lễ Quốc tế lao động 5 ngày là một tín hiệu sáng sủa cho sự khôi phục của ngành du lịch - dịch vụ, khi hầu hết các địa điểm du lịch nổi tiếng đều bán hết vé trực tuyến trước kỳ nghỉ. Tùy theo tình hình dịch bệnh, chính quyền quyết định cho phép mở lại toàn bộ hay một phần các khu du lịch. Đa phần giới hạn công suất hoạt động từ 30-50%. Đến nay, Trung Quốc chưa cho phép các công ty du lịch đưa khách đoàn trên 30 người.

Người dân Trung Quốc thận trọng trong kỳ nghỉ lễ 1/5 Người dân Trung Quốc thận trọng trong kỳ nghỉ lễ 1/5

VTV.vn - Vui mừng và thích thú là đương nhiên nhưng dưới tác động của dịch COVID-19, người dân quốc gia này vẫn phải hết sức thận trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước