Hong Kong (Trung Quốc) nghiên cứu giải mã các ca COVID-19 không triệu chứng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 30/04/2020 18:28 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Tellereport)

VTV.vn - Những người dương tính với SARS-CoV-2 không có triệu chứng vẫn có thể lây lan cho người khác qua giọt bắn và tiếp xúc gần.

Các chuyên gia của Đại học Hong Kong (Trung Quốc) đã công bố một kết quả nghiên cứu về virus SARS-CoV-2, giúp đưa ra những bằng chứng về sự xuất hiện và khả năng lây nhiễm từ các ca mắc COVID-19 không triệu chứng.

Nghiên cứu dựa trên xét nghiệm các mô phổi mà họ lấy từ các bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng cho thấy, trong 48 tiếng sau khi nhiễm vào tế bào, virus SARS-CoV-2 có thể nhân bản tối đa lên gấp 100 lần - nhiều hơn 3 lần so với virus SARS. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này, người bệnh lại có phản ứng miễn dịch hay triệu chứng viêm chậm hơn, nên không biết mình đã nhiễm bệnh.

Đây là lý do giải thích tại sao có nhiều trường hợp mắc COVID-19 không triệu chứng nhưng vẫn có thể lây lan cho người khác qua giọt bắn và tiếp xúc gần. Nghiên cứu này cho thấy những thách thức từ bệnh nhân không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ mà giới chức y tế các nước cần lưu tâm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước