Hà Nội: 70 hộ dân quận Tây Hồ thiếu nước sinh hoạt

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 20/05/2015 20:41 GMT+7

VTV.vn - Dùng nước sông để tắm giặt- câu chuyện tưởng chỉ có ở vùng sâu vùng xa, nhưng lại đang xảy ra tại quận Tây Hồ, một trong những quận có đất đắt đỏ bậc nhất tại Hà Nội.

Giếng khoan vốn được đào để phục vụ thi công cầu Nhật Tân, nay đã bất đắc dĩ trở thành nguồn cấp nước cho hàng chục hộ dân tại phường Phú Thượng, Tây Hồ hơn nửa tháng nay.

Thiếu nước sinh hoạt, hàng ngày, nhiều người đã kéo ra sông Hồng để tắm giặt, bất chấp nguy hiểm hay nguy cơ nhiễm bệnh. Người dân cho biết, họ đã gọi điện phản ánh tình trạng mất nước nhiều lần, nhưng phía công ty nước sạch lại phủ nhận chuyện này.

Rất nhiều lời lý giải của việc cấp nước không ổn định đã được công ty nước sạch đưa ra. Từ việc bảo dưỡng nhà máy đến việc hai đường ống bị chặn từ đầu năm để phục vụ thi công cầu Nhật Tân. Tuy nhiên một kịch bản lặp lại là sau khi phóng viên VTV đến làm việc, công ty lại đưa máy móc đến nối đường ống và hứa với người dân sẽ cấp nước trở lại ngay trong chiều nay (20/5).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước