Hà Nội: Cắt sửa hơn 20.000 cây nguy hiểm trước mùa mưa bão

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 29/03/2019 18:19 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Sẽ có khoảng hơn 300 cây đã sâu mục, chết khô được chặt hạ trước mùa mưa bão năm nay.

Mùa mưa bão đang đến gần. Theo yêu cầu của Sở Xây dựng Hà Nội, cơ quan chức năng thành phố đang tiến hành khảo sát sớm, đưa vào kế hoạch cắt sửa, chặt hạ những cây trong tình trạng nguy hiểm, có nguy cơ gãy đổ trong thời gian tới.

Theo đó, sẽ có khoảng hơn 300 cây đã sâu mục, chết khô được chặt hạ, khoảng 20.000 cây nghiêng, nguy hiểm, tán nặng sẽ được thực hiện cắt sửa. Dự kiến, hết quý 2/2019 sẽ hoàn thành. Được biết, những loại cây có đường kính và chiều cao lớn như xà cừ, muồng, phượng, sẽ được ưu tiên cắt sửa trước, với tiêu chí: Cắt sửa hạ độ cao, vén tán, cắt hết các cành khô, cành sâu mục, cành xòa vào nhà dân nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cây xanh bị gãy đổ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước