Hà Nội đối thoại với các nhà xe về việc điều chuyển luồng tuyến

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 01/03/2017 21:20 GMT+7

VTV.vn - Ngay trong chiều 1/3, lãnh đạo Bộ GTVT và UBND TP Hà Nội cùng các đơn vị chức năng đã có cuộc đối thoại với các DN nhằm giải quyết việc điều chuyển luồng tuyến.

Hôm qua (28/2), hơn hàng trăm xe khách của các doanh nghiệp vận tải đến từ các tỉnh Nam Định, Thái Bình đã dừng xe phản đối việc điều chuyển luồng tuyến từ bến xe Mỹ Đình về bến xe Nước Ngầm. Ngay trong chiều nay, lãnh đạo Bộ GTVT và UBND TP Hà Nội cùng các đơn vị chức năng đã có cuộc đối thoại với các doanh nghiệp nhằm giải quyết vấn đề này.

Tại cuộc đối thoại, nhiều ý kiến cho rằng việc điều chuyển luồng tuyến khiến doanh nghiệp gặp khó khăn do không có khách, nhiều doanh nghiệp đứng bên bờ vực phá sản.

Theo Giám đốc Sở GTVT Hà Nội, đây là một trong những giải pháp cấp thiết nhằm giải quyết ùn tắc cho Thủ đô Hà Nội, cần sự đồng thuận và hợp tác từ phía các doanh nghiệp vận tải bị điều chuyển.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho biết sẽ kiên quyết xử lý xe dù, xe hợp đồng trá hình, yêu cầu Sở GTVT Hà Nội tăng cường kiểm soát, công khai thu phí ở bến xe Nước Ngầm và cần lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp để cùng với thành phố Hà Nội tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về cuộc họp này trước ngày 10/3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước