Hà Nội: Đối tượng ngáo đá bắt cóc nữ nhân viên điều dưỡng bệnh viện

Bích Thủy, Chu Thanh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 29/10/2017 20:37 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (29/10), một vụ bắt cóc con tin nghiêm trọng đã xảy ra tại huyện Thường Tín, Hà Nội.

Vào khoảng 8h30, một nam thanh niên đã đến Viện Pháp y tâm thần Trung ương yêu cầu cho gặp bạn đang điều trị tại đây. Khi không được đáp ứng, đối tượng này rút khẩu súng dạng K59 cùng một dao găm khống chế một nữ nhân viên điều dưỡng tại bệnh viện.

Sau khi khống chế nữ y tá, đối tượng tiếp tục chặn một chiếc xe taxi, đưa nạn nhân lên xe. Bị truy bắt, đến một cửa hàng bán hoa ở thị trấn Thường Tín, đối tượng tiếp tục khống chế nạn nhân và đưa ra yêu sách cần một xe ô tô để thoát khỏi hiện trường. Lúc này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an huyện Thường Tín đã dùng mọi biện pháp thuyết phục thả con tin. Tuy nhiên, đối tượng đã chống đối quyết liệt, tiếp tục dùng súng và dao khống chế con tin.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, chỉ huy Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội PC 45, Công an Hà Nội một mặt vừa thuyết phục, mặt khác điều một xe ô tô đến hiện trường theo yêu cầu của đối tượng nhằm tìm cách giải cứu con tin.

Đúng như nhận định của cơ quan điều tra, đối tượng có biểu hiện ngáo đá, bị ảo giác nên rất manh động, nguy hiểm. Do vậy, để đảm bảo an toàn con tin, cơ quan công an đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đưa đối tượng đến địa điểm nhà người quen đối tượng.

Sau hơn 2 giờ đấu tranh, đến 11h15, cơ quan công an đã khống chế được đối tượng, giải cứu con tin an toàn.

Trong vụ việc này, nạn nhân là chị Lê Thị Hà - điều dưỡng viên tại Bệnh viện tâm thần Trung ương, vốn là người có kinh nghiệm tiếp xúc với nhiều đối tượng ngáo đá nên đã hỗ trợ hiệu quả cơ quan công an.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên VTV24, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết các đối tượng sử dụng ma túy bị ngáo đá thường rất manh động vì bị ảo giác, do vậy khi gặp các trường hợp nghi ngáo đá ngoài xã hội, người dân cần nhanh chóng tránh xa, tự bảo đảm sự an toàn của bản thân mình và cảnh báo những người xung quanh, sau đó kịp thời báo cho cơ quan công an để xử lý, tránh tình trạng kích động đối tượng gây nguy hiểm cho xã hội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước