Hà Nội dồn sức cứu chữa các bệnh nhi nghi bị ngộ độc ở Đông Anh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 19/11/2018 14:24 GMT+7

Các y tá, bác sỹ đang nỗ lực dồn sức cứu chữa bệnh cho trẻ tại Bệnh viện đa khoa Đông Anh. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh, Sở Y tế Hà Nội và các bệnh viện đang nỗ lực dồn sức cứu chữa cho trẻ với phương châm "Tất cả vì sức khỏe bệnh nhi".

Sau khi tổ chức liên hoan kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam vào trưa ngày 14/11, gần 170 học sinh của trường trường nầm non Xuân Nộn tại Đông Anh, Hà Nội có triệu chứng ngộ độc. Liên tiếp từ chiều 15/11 đến rạng sáng 16/11 đã có thêm các trường hợp trẻ cùng ở trường này có các biển hiện đau đầu, buồn nôn, kèm theo sốt cao. Sau 3 ngày điều trị, đến sáng nay (19/11), vẫn tiếp tục có 3 bệnh nhân nhập viện.

Tại Bệnh viện đa khoa Đông Anh, một trong hai bệnh viện tiếp nhận các bệnh nhân, tổng cộng từ ngày 15/11 có tất cả 128 bệnh nhân, bao gồm 3 bệnh nhân nhập viện sáng nay với cùng triệu chứng. Tính đến nay đã có 57 trường hợp được ra viện. Bệnh viện đã huy động tối đa y bác sỹ khoa Nhi và khoa Truyền nhiễm, bố trí thêm giường bệnh và phân tách thành một khu vực riêng để tập trung chăm sóc. Sau khi họp chuyên môn, các bác sỹ tại các bệnh viện đã thống nhất về một phác đồ điều trị đó là chủ yếu bù dịch, truyền dịch, kháng sinh. Bước đầu phát hiện trong người bệnh nhân có vi khuẩn salmonella gây bệnh đường tiêu hóa. Viện cũng đã tổ chức nấu cháo cho bệnh nhân để đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh.

Hiện cơ quan chuyên môn đã "khoanh vùng" 2 bữa trưa ngày 14/11 và 15/11 tại trường mầm non Xuân Nộn để lấy mẫu kiểm nghiệm, làm rõ nguyên nhân. Trong đó, bữa ăn trưa ngày 14/11 nghi có liên quan trực tiếp đến vụ ngộ độc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước