Hà Nội dự kiến cấm bán thịt chó ở các quận nội thành từ năm 2021

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 13/09/2018 19:18 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Dự kiến từ 3 - 5 năm tới, vào khoảng năm 2021, Hà Nội sẽ cấm bán thịt chó ở các quận nội thành. Đây là khẳng định của Chi Cục trưởng Chi cục Thú y Hà Nội.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, Hà Nội hiện có khoảng 500.000 con chó và mèo, trên 1.000 điểm kinh doanh chó, mèo thương phẩm, giết mổ chó, mèo. Mục đích nuôi chó để giữ nhà chiếm khoảng 87,5%, còn lại là nuôi với các mục đích khác như: làm cảnh, kinh doanh hoặc làm thực phẩm. 

Trước đó, UBND TP Hà Nội cũng đã có văn bản về việc sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để người dân từ bỏ thói quen ăn thịt chó, mèo, tạo hình ảnh tốt đẹp đối với khách du lịch nước ngoài khi đến Hà Nội.

Hà Nội hiện đang có gần 500.000 con chó, mèo được nuôi Hà Nội hiện đang có gần 500.000 con chó, mèo được nuôi

VTV.vn - Chi cục Thú y Hà Nội cho biết hiện trên địa bàn thành phố có khoảng 493.000 con chó, mèo, chủ yếu được nuôi với mục đích giữ nhà (87,5%), số còn lại để kinh doanh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước