Hà Nội khẳng định không thay ''đồng phục'' trụ sở xã, phường

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 30/09/2018 14:13 GMT+7

(Ảnh minh họa)

VTV.vn - Việc báo chí nêu về việc thành phố Hà Nội đang muốn "mặc một cái áo" chung (tất cả trụ sở các xã, phường giống nhau về mô hình kiến trúc) là không đúng.

Đây là khẳng địng của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Trước những ý kiến xung quanh phương án thiết kế mẫu trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã, phường, thị trấn, ông Nguyễn Đức Chung cho biết, chủ trương và chỉ đạo của thành phố là các trụ sở này phải đảm bảo tất cả chức năng, nhiệm vụ của xã, phường. Các địa phương tránh tình trạng xây dựng trụ sở với thiết kế các phòng quá rộng gây thừa, không đúng theo tiêu chuẩn của Chính phủ quy định. 

Hiện nay, Hà Nội còn 73 UBND xã và phường chưa có trụ sở, hiện chỉ là trụ sở tạm. Có huyện đề xuất xây dựng trụ sở đến 40 - 50 tỷ đồng, nhưng có huyện lại xây dựng trụ sở với chi phí chỉ khoảng 13 - 14 tỷ đồng.


Hà Nội đề xuất 'mặc đồng phục' cho trụ sở các xã, phường Hà Nội đề xuất "mặc đồng phục" cho trụ sở các xã, phường

VTV.vn - Hà Nội đang tổng hợp ý kiến đóng góp của các quận, huyện về phương án thiết kế "đồng phục" mẫu trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

thay

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước